Kết quả tìm kiếm cho "chủ tịch FAM"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 35
Người hâm mộ khắp châu Á tin tưởng rằng AFC sẽ thực sự đại diện cho cả châu lục duy trì tính công chính, minh bạch để thực sự phát triển bóng đá châu Á.
9 tháng sau thất bại 0-4 trước Malaysia tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil, mọi chuyện giờ đã khác nhiều. Đội tuyển VN hiện được đánh giá đủ sức đánh bại đối thủ này ở trận tái đấu trên sân Thiên Trường vào tháng 3 tới, ngay cả khi HLV Peter Cklamovski sử dụng cả 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.
Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo toàn bộ các thành viên Ban chấp hành của họ trong nhiệm kỳ 2025-2029 đã tự nguyện từ chức và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Theo Astro Arena, Phó chủ tịch FAM, Rosmadi Ismail, tuyên bố sẵn sàng từ chức trong cuộc họp đặc biệt của các thành viên Ban Chấp hành ngày 28/1 để tránh án phạt từ FIFA. Trong lúc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia vẫn rất bấp bênh.
Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia ra thông báo đã xác định được 2 cái tên đứng sau vụ bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá nước này.
Trước nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ hoạt động, việc Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cân nhắc từ chức hàng loạt đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều cho dư luận nước này. Các chuyên gia Malaysia cho rằng, động thái mang tính "hy sinh tập thể" này khó có thể làm FIFA thay đổi lập trường.
Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đang mở rộng điều tra vụ làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, sau khi tiếp nhận tổng cộng 45 báo cáo và ghi lời khai của 9 cá nhân.
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John vừa xác nhận với phóng viên Fina Nasrom của kênh Astro Arena, cơ quan này và thế giới (FIFA), sẵn sàng cấm vận, kiểm soát FAM bất kể phán quyết ở CAS ra sao.
Mới đây, truyền thông Malaysia phát hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gỡ bỏ kết luận của Ủy ban điều tra độc lập, do ông Raus Sharif - cựu chánh án nổi tiếng của nước này đứng đầu.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) liên quan đến các lệnh trừng phạt mà FIFA áp dụng đối với cơ quan này ở vụ nhập tịch gian lận.
Tờ Bharian (Malaysia) đã lên tiếng cảnh báo Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) nước này (FAM) có nguy cơ đối diện với hậu quả nghiêm trọng khi thách thức FIFA.
Trong tài liệu điều tra, FIFA đã chọn đích danh cầu thủ Jon Irazabal (Malaysia) như một ví dụ điển hình về việc làm giả giấy tờ hợp thức hóa nguồn gốc.